Dân số Trung Quốc vượt 1,4 tỷ người

BẮC KINH (Sputnik) - Dân số Trung quốc không kể những khu vực hành chính đặc biệt là Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan tính đến cuối năm 2019 tăng thêm 4,67 triệu người và vượt mức 1,4 tỷ người, theo số liệu của Cơ quan thống kê nhà nước CHND Trung Hoa.
Sputnik
Tự nuôi mình và cả thế giới: Trung Quốc cung cấp nông sản cho 20% dân số thế giới

Năm 2018 dân số Trung Quốc tăng 5,3 triệu người.

Năm 2019 ở nước này đăng ký 14,65 triệu trẻ em mới sinh, tỷ suất sinh là 10,48 trên 1000 người. Số người chết là 9,98 triệu người, với tỷ suất chết là 7,14 trên 1000 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 3,34 trên 1000 người. Dân số nam giới là 715,27 triệu, nữ giới - 684,78 triệu người. Tổng dân số đạt 1 tỷ 400 triệu và 50 nghìn người.

Thảo luận