Trump thảo luận về thương mại và an ninh năng lượng với người đứng đầu EC

WASHINGTON (Sputnik) - Bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Lyayen về một số vấn đề cùng quan tâm, bao gồm tình hình thương mại với Trung Quốc, an ninh năng lượng và thỏa thuận thương mại với châu Âu, Nhà Trắng cho biết.
Sputnik

Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos

Những trông đợi ở Davos
"Hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu cần hợp tác để đối mặt với những thách thức toàn cầu như thực tiễn thương mại không công bằng của Trung Quốc và thiếu thông tin liên lạc và an ninh năng lượng", - Nhà Trắng cho biết.
Ngoài ra, "Tổng thống Trump nhắc lại tầm quan trọng của thương mại tự do, công bằng và tương hỗ. Hoa Kỳ kỳ vọng tiến bộ rõ rệt đối với thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu trong tương lai gần".

Bên lề diễn đàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gặp người sáng lập và chủ tịch diễn đàn - Giáo sư Klaus Schwab. Trump chúc mừng ông Schwab đã tổ chức kỷ niệm 50 năm diễn đàn và cảm ơn đã mời ông tham gia.

Thảo luận