Trung Quốc mở dây chuyền mới may quần áo bảo hộ trong tám ngày

Chỉ mất tám ngày để một nhà máy may ở Khu tự trị Tân Cương ở phía đông bắc Trung Quốc mở một dây chuyền mới sản xuất quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế do sự lây lan của mẫu coronavirus mới COVID-2019, Tân Hoa Xã đưa tin vào thứ ba, ngày 18 tháng 2.
Sputnik

Thiết bị bảo vệ

Chính quyền Trung Quốc đã xác nhận chết của bác sĩ trưởng tại Vũ Hán

Lãnh đạo của nhà máy khẳng định sản xuất đã hoạt động suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu về thiết bị bảo hộ do bùng phát dịch coronavirus tại nước này. Thông báo cho biết, sản lượng hàng ngày là khoảng 1 nghìn đơn vị sản phẩm.

Ngày 25 tháng 1, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc thông báo rằng chính quyền đã gửi hơn 14 nghìn đơn vị thiết bị bảo vệ cho Vũ Hán và hơn nữa,  đã lên kế hoạch cung cấp thêm lô thiết bị bảo hộ 100 nghìn đơn vị nữa.

Ngày 30 tháng 1, một lô hàng thiết bị bảo vệ lớn đã được chuyển từ Nga qua cây cầu phao bắc qua Amur - 150 nghìn khẩu trang y tế, hơn 6 nghìn khẩu trang loại N95, 750 bộ quần áo bảo hộ. Và còn10 nghìn mặt nạ khác đã được  công ty Chăn nuôi Trung quốc làm từ thiện từ Blagoveshchensk chuyển đến Heihe.

Trung Quốc mở dây chuyền mới may quần áo bảo hộ trong tám ngày
Thảo luận