Số người nhiễm coronavirus tại Trung Quốc giảm, tuy nhiên lại tăng trên toàn thế giới

MOSKVA (Sputnik) - Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tại nước này trong một ngày đêm qua có 44 ca tử vong, 327 trường hợp mắc bệnh mới.
Sputnik

Tổng cộng số người nhiễm bệnh ở nước này là 78.824 trường hợp, 2788 người tử vong. Trong đó 36.117 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Tại sao đàn ông nên cạo râu trong mùa dịch coronavirus

Trong khi tốc độ lây nhiễm tại Trung Quốc giảm thì trên toàn thế giới lại tăng. Cụ thể, trong một ngày đêm có 57 người tử vong vì coronavirus ở các nước khác ngoài Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh lên đến 3664 người. Trầm trọng nhất ở châu Âu là Italia, nơi xác định 650 người nhiễm bệnh, 17 người tử vong.

Trong khi đó Trung Quốc cam đoan nhờ hành động kịp thời và sự phối hợp nhuần nhuyễn của chính quyền, bệnh dịch sẽ được kiểm soát ngay từ cuối tháng 4 tới.

Thảo luận