Nhật Bản tuyên bố không để lui rời Thế vận hội 2020

Nhật Bản tiếp tục chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa hè 2020, không cho phép các vận động viên hủy bỏ hoặc hoãn các cuộc thi do coronavirus SARS-CoV-2. Điều này đã được Bộ trưởng Nhật Bản chịu trách nhiệm về Thế vận hội Olympic và Paralympic, ông Seiko Hashimoto công bố vào ngày 5 tháng 3.
Sputnik

Trì hoãn không được chấp nhận

“Việc hủy bỏ hay lui hoãn Thế vận hội không được chấp nhận. Chúng ta phải tạo ra một bầu không khí để các vận động viên có thể tập trung rèn luyện”, đài phát thanh KFGO dẫn lời bộ trưởng.

Ông Hashimoto cũng lưu ý rằng các nhà tổ chức và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ tiếp tục hợp tác. 

UEFA đánh giá khả năng hoãn Euro 2020 vì coronavirus

Trước đó, Bộ trưởng thừa nhận rằng việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic tại Nhật Bản có thể bị lui rời lại từ những tháng mùa hè đến cuối năm.

Các vận động viên tiếp tục chuẩn bị

Vào ngày 3 tháng 3, IOC kêu gọi các vận động viên tiếp tục chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa hè 2020 tại Tokyo, bất chấp tình hình với coronavirus. Hồi cuối tháng Hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cam kết tiếp tục chuẩn bị cho Thế vận hội.

Thảo luận