Khoa học phát hiện những thay đổi trong triệu chứng lâm sàng của coronavirus

BẮC KINH (Sputnik) - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện những thay đổi trong triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở những giai đoạn khác nhau, theo nghiên cứu được công bố trên Social Science Research Network (SSRN).
Sputnik

Các chuyên gia đã quan sát tình trạng của 89 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán. Bệnh nhân được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 31 người - nhập viện từ ngày 16 đến 22 tháng 1; nhóm thứ hai gồm 58 người - nhập viện từ ngày 23 đến 29 tháng 1. Phần lớn bệnh nhân thuộc nhóm thứ hai là phụ nữ (45 nữ, chiếm tỷ lệ 58, 77,6%). Ở nhóm bệnh nhân đầu tiên, phụ nữ chiếm 45,2%.

Đại dịch của thế kỷ 21

Các nhà khoa học Trung Quốc đã nói về đột biến của coronavirus COVID-19

Cần lưu ý rằng nhóm đầu tiên trải qua nhiều triệu chứng như sốt (67,7%), mất sức (41,9%) và đau cơ (22,6%). Trong 32,3% bệnh nhân của nhóm thứ nhất, đã được quan sát sự xuất hiện của đờm (dù khá ít), trong khi ở nhóm bệnh nhân thứ hai, triệu chứng này chỉ được quan sát thấy ở 6,9%. Các triệu chứng khác, chẳng hạn như ho, buồn nôn, tiêu chảy và tức ngực ở hai nhóm bệnh nhân không khác nhau đáng kể. Ngoài ra, 54,2% bệnh nhân trong nhóm đầu tiên bị giảm tế bào lympho.

Tương tự như cúm

"Các quan sát từ nghiên cứu này cho thấy, triệu chứng ban đầu của những bệnh nhân bị nhiễm gần đây “âm ỉ” hơn, và loại coronavirus mới có thể dần dần biến thành loại virus giống như virus gây bệnh cúm, hoặc virus có thể ở trạng thái ủ bệnh thời gian dài trong cơ thể của những người mang mầm bệnh và không có triệu chứng đáng kể", - nghiên cứu cho biết.
Thảo luận