Bác sĩ cho biết những ai có nguy cơ nhiễm coronavirus cao hơn

Moskva (Sputnik) - Bệnh nhân ung thư và những người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn so với bình thường, bác sĩ trưởng bệnh viện Ilyinsky ở ngoại ô Moskva, Alexei Zhivov, nói với các phóng viên.
Sputnik

Những ai có nguy cơ cao nhiễm virus nguy hiểm

"Ví dụ như bệnh nhân mắc các bệnh ung thư, tim mạch, có nguy cơ nhiễm coronavirus cao gấp ba lần so với người bình thường", - ông Zhivov nói.
Làm thế nào để cách ly mà vẫn sáng suốt? Lời khuyên của bác sĩ trị liệu

Ông lưu ý đặc tính này bắt buộc những bệnh nhân như vậy phải tiếp tục điều trị theo kế hoạch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 11 tháng 3 tuyên bố về sự bùng phát coronavirus chủng mới COVID-19 như một đại dịch.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, hơn 414 nghìn người đã bị nhiễm bệnh trên thế giới, hơn 18 nghìn người tử vong.

Thảo luận