Bác sĩ Nga: Tại sao coronavirus mới nguy hiểm hơn các loại trước đó?

MOSKVA (Spunik) - Bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới có khả năng lây nhiễm cho nhiều người hơn so với các đợt dịch bùng phát trước đó, Alexandr Myasnikov, Bác sĩ trưởng Bệnh viện thành phố Moskva mang tên M.E. Zhadkevich cho biết trong chương trình Solovyov Live trên YouTube.
Sputnik

Tại sao coronavirus mới nguy hiểm như vậy?

"Tại sao trước đó dịch SARS của năm 2002, coronavirus ít lây nhiễm hơn, và sau đó hết dịch bệnh? Hoặc năm 2012. Và có tỷ lệ tử vong ở  vụ dịch thứ nhất là 10 phần trăm, trong vụ dịch thứ hai nêu trên - 35 phần trăm"- ông nói.
Bác sĩ thú y cho biết thú cưng có nguy hiểm trong đại dịch hay không

Theo lời bác sĩ:trong các đợt dịch trước đó, khi bị bệnh coronavirus,  bệnh nhân ngay lập tức cảm thấy không khỏe và nhập viện mà không tiếp xúc với những người khác.

"Họ đã không  dắt chó đi  dạo và không lây nhiễm bệnh xung quanh họ", -Myasnikov giải thích.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Tổ chức Y tế Thế giới, gần một triệu rưỡi người bị nhiễm bệnh trên thế giới, khoảng 88 nghìn người tử vong. Tại Nga, 11.917 bệnh nhân bị coronavirus đã được xác định, 94 người chết, gần 800 người đã hồi phục.

Bác sĩ Nga: Tại sao coronavirus mới nguy hiểm hơn các loại trước đó?
Thảo luận