Bác sĩ cho biết liệu coronavirus có thể tồn tại mãi trong cơ thể chúng ta hay không

MOSKVA (Sputnik) - Trên trang YouTube của mình, bác sĩ kiêm MC chương trình truyền hình Yevgeny Komarovsky đã nói về bản chất của coronavirus.
Sputnik

Virus DNA và virus RNA

Virus RNA gây ra các bệnh cấp tính có khởi đầu và kết thúc. Theo bác sĩ, nếu virus loại này xâm nhập vào tế bào thì sớm hay muộn, nó sẽ chết. Virus RNA xuất hiện và có những kháng thể đang chờ để tiêu diệt chúng.

Bác sĩ ung thư cho biết coronavirus đáng sợ như thế nào đối với người hút thuốc

Theo ông Komarovsky, virus DNA có thể xâm nhập vào tế bào và sống ở đó một thời gian rất dài mà không giết chết nó. Những virus này gây ra bệnh mãn tính lâu dài, chẳng hạn như viêm gan B hoặc herpes.

Coronavirus thuộc loại virus RNA, nó không gây ra bệnh mãn tính, khác với virus bệnh cúm có khởi đầu và kết thúc.

“Hoặc chúng ta thắng coronavirus, hoặc nó đánh bại chúng ta”, - ông Komarovsky kết luận.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ít nhất 1,6 triệu bệnh nhân bị nhiễm coronavirus đã được phát hiện trên thế giới, hơn 99 nghìn người trong số họ đã chết.

Thảo luận