Tù nhân ở Mỹ cố tình muốn bị lây nhiễm coronavirus

MOSKVA (Sputnik) - Tù nhân quận Los Angeles cố tình muốn bị lây nhiễm coronavirus để ra khỏi tù trước thời hạn, kênh truyền hình Fox News đưa tin dẫn lời cảnh sát trưởng Alex Villanueva.
Sputnik

Theo cảnh sát trưởng, đoạn video từ các camera trong trại giam vào tháng trước cho thấy các tù nhân ở trung tâm giam giữ Pitchess đã uống nước nóng trong cùng một chai để tăng nhiệt độ cơ thể và chuyền nhau đeo cùng một cái khẩu trang. Cần lưu ý rằng tại thời điểm ghi trong camera nhà tù còn chưa biết liệu có tù nhân nào ở đó bị nhiễm coronavirus hay không.

“Thật đáng sợ khi nhận ra rằng có người định cố tình lây nhiễm cho mình”, kênh truyền hình trích dẫn lời cảnh sát trưởng.
WSJ: Mỹ thả tù nhân do tình hình dịch bệnh coronavirus

Được biết, một tuần sau đó phát hiện có 21 tù nhân đã nhiễm COVID-19.

"Trước đó, chúng tôi đã không có (tù nhân bị) dương tính, nhưng bây giờ thì nó đã ảnh hưởng đến số người ở đây", cảnh sát trưởng nói.

Bản thân các tù nhân, theo ông Villanueva, phủ nhận việc họ đã cố tình để mình bị nhiễm bệnh.

Theo số liệu mới nhất, số ca nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ đã vượt quá 1,34 triệu người, hơn 80 nghìn người tử vong.

Thảo luận