Hà Nội tặng Moskva 200 nghìn khẩu trang để chống lại coronavirus

MOSKVA (Sputnik) — Thành phố thủ đô Việt Nam đã trao 200 nghìn khẩu trang y tế để chống nhiễm trùng coronavirus COVID-19 cho Moskva, theo Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đưa tin.
Sputnik

Việt Nam "chìa tay giúp đỡ" Nga

"Buổi lễ được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chuyển các thiết bị y tế như món quà nhân đạo tới Tòa thị chính Moskva để chống lại đại dịch coronavirus. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao 200 nghìn khẩu trang y tế kháng khuẩn cho chính quyền thủ đô Nga. Ông nhấn mạnh “không một quốc gia nào có thể một mình đối phó với đại dịch COVID-19", và Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ Nga, tìm cách đóng góp cho cuộc chiến chống lại căn bệnh này", bản tin Đại sứ quán Nga trên Facebook cho biết.
Hà Nội tặng Moskva 200 nghìn khẩu trang để chống lại coronavirus

Sự kiện có sự tham dự của ông Konstantin Vnukov - Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Nguyển Đức Trung - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga. 

"Hoài niệm Liên Xô" tặng Nga 25 nghìn khẩu trang y tế chất lượng cao

Mối quan hệ thân thiện truyền thống 

Đại diện ngoại giao Nga, Đại sứ Vnukov, đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến phía Việt Nam và nhấn mạnh hành động này là một biểu hiện chân thực của mối quan hệ thân thiện truyền thống, đặc biệt tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước chúng ta.

Trước đây, Việt Nam đã nhiều lần bàn giao các lô khẩu trang cho Nga để chống lại COVID-19.

Thảo luận