Công thức 1. Đội đua Williams có thể đổi chủ

Một trong những đội đua Công thức 1 nổi tiếng nhất, đội Williams của Anh, có thể là nạn nhân đầu tiên của đại dịch coronavirus và phải hủy bỏ cuộc thi chính thức trong mùa giải 2020.
Sputnik

Nạn nhân đại dịch trong thế giới đua xe

Chủ sở hữu đội Williams đang xem xét khả năng bán một phần đáng kể công ty và thậm chí có thể phá sản.

Giải Grand Prix Hà Lan của Công thức 1 bị hủy do coronavirus

Hiện tại, chủ nhân của Williams là người sáng lập đội, ông Frank Williams, sở hữu 52% cổ phần, Motorsport.Com cho biết. Nhưng tình hình xung quanh việc chuyển nhượng và hủy bỏ một phần đáng kể cuộc đua của mùa giải năm nay buộc ông chủ phải xem xét lại chiến lược phát triển của mình và bán một phần cổ phiếu để có được số tiền cần thiết.

Khả năng bán toàn đội cũng đang được xem xét. Theo giám đốc kỹ thuật của Williams, ông Mike O’Driscoll, lý do cho những thay đổi mạnh mẽ như vậy trong chiến lược của hãng sản xuất ô tô là sụt giảm doanh thu trong những năm gần đây, cũng như cú đánh tài chính mạnh mẽ giáng vào công ty mà đại dịch gây ra. Williams có thể phá sản, các chủ sở hữu của đội đưa ra tuyên bố chính thức về việc chấm dứt hợp tác với công ty tài trợ chính Rokit.

Thảo luận