Nhà tài chính Nhật Bản ước tính tốc độ phục hồi kinh tế của Nga trong đại dịch

Nhà tài chính từ Nhật Bản, Yusuke Otsubo, giám đốc phụ trách về đầu tư nước ngoài của tập đoàn United Manageers Japan Inc đã ước tính tốc độ phục hồi của nền kinh tế Nga từ hậu quả của đại dịch coronavirus.
Sputnik

Dự báo lạc quan cho Nga

Theo ông, nền kinh tế Nga mạnh hơn dự đoán của các chuyên gia nước ngoài.

Nga lọt vào tốp 5 nước bảo toàn được nền kinh tế khi thoát khỏi đại dịch COVID-19

Đặc biệt, ông lưu ý rằng các nhà hàng và quán cà phê ở Matxcơva bắt đầu phục hồi khá nhanh sau thời gian ngừng hoạt động.

Ông cũng ca ngợi ngành dầu khí Nga và nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga mặc dù phải chịu hậu quả của các lệnh trừng phạt trong một thời gian dài song đang ứng phó tốt.

Theo ông Otsubo, trong tháng 7 dự kiến tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh ở Nga sẽ cao, và theo dự báo lạc quan thì thành tích này có thể bù đắp cho những tổn thất mà nền kinh tế phải gánh chịu trong tháng 4 và tháng 5, ấn phẩm JB Press của Nhật Bản đưa tin.

Thảo luận