Tesla cáo buộc các đối thủ cạnh tranh ăn cắp thông tin

Công ty Tesla của Mỹ đã đệ đơn kiện đối thủ cạnh tranh chính của mình, công ty Rivian Automotive. Đây là tin đưa ngày 23 tháng 7 từ “Radio Sputnik”, dẫn nguồn là Bloomberg.
Sputnik

Ăn cắp thông tin của Tesla

Tesla cho biết bốn nhân viên cũ của hãng đã cung cấp cho Rivian Automotive những thông tin bí mật có thể có giá trị đối với các đối thủ cạnh tranh. Rivian Automotive bác bỏ những lời buộc tội trên, coi chúng là không có cơ sở.

Apple, Google và Tesla bị đòi tiền bồi thường cho các thợ mỏ trẻ em ở Congo

Cũng cần lưu ý rằng 178 cựu nhân viên của Tesla đã chuyển sang Rivian Automotive làm việc, trong đó khoảng 70 người trực tiếp rời sang làm cho đối thủ cạnh tranh.

Xe không người lái

Vào ngày 9 tháng 7, có thông tin rằng Tesla sẽ sớm phát hành một chiếc xe tự lái cấp 5. Cấp độ thứ năm và cuối cùng là chế độ lái tự động không giới hạn, về bản chất không cần có người lái cũng như các cơ quan điều khiển như tay lái và bàn đạp.

Thảo luận