Brazil tận dụng tình hình coronavirus để tăng cường xuất khẩu dầu sang châu Á

Trong cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra, Brazil đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang các nước châu Á trong nửa đầu năm 2020.
Sputnik

Vào cuối nửa đầu năm 2020, các nước châu Á đã nhập khẩu khoảng 1,07 triệu thùng dầu/ngày từ Brazil, tức là khối lượng nhập khẩu dầu thô từ Brazil tăng thêm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, Reuters cho biết.

Chính phủ Brazil muốn bán công ty dầu mỏ để «thanh toán hóa đơn» phát sinh do đại dịch

Tập đoàn dầu khí Petrobras mời châu Á tham gia những thỏa thuận nào?

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Petrobras của Brazil đang mời các nhà tinh chế ở châu Á tham gia các thỏa thuận sinh lợi để mua dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Hiện nay, Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực đang tích cực phục hồi kinh tế. Còn các nước châu Âu đang thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội trong bối cảnh lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik Brazil, ông Décio Oddone, cựu chủ tịch Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học quốc gia Brazil (ANP), bình luận về tình huống này.

"Dầu thô từ Brazil luôn có nhu cầu tại các thị trường châu Á. Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang châu Á, đặc biệt sang Trung Quốc và Ấn Độ. Khối lượng dầu thô hàm lượng muối thấp từ Brazil cho các thị trường châu Á ngày càng tăng lên".
Brazil tận dụng tình hình coronavirus để tăng cường xuất khẩu dầu sang châu Á

Những yếu tố nào khiến nhu cầu dầu thô từ Brazil gia tăng?

Chuyên gia giải thích rằng, ngoài tình hình với COVID-19, một yếu tố quan trọng khác là đặc tính của nhiên liệu cho động cơ tàu thuỷ. Từ ngày 1/1/2020, theo quy định của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), tất cả các tàu phải sử dụng nhiên liệu hàng hải với hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0,5%. Tình hình này cũng có lợi cho Brazil.

Nhà khoa học Brazil tìm ra giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến dầu mỏ
"Tình trạng này đã làm tăng nhu cầu về dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp, trong số đó có dầu thô hàm lượng muối thấp từ Brazil. Sự quan tâm của các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đến loại dầu này đã tăng lên".

Theo Petrobras, Trung Quốc hiện tại đang mua khoảng 70% lượng dầu xuất khẩu của Brazil, điều này có thể được giải thích bởi việc Trung Quốc muốn tận dụng giá dầu rẻ để phát triển kho dự trữ. Tuy nhiên, ông Oddone nhấn mạnh, trên tất cả các thị trường châu Á cũng có nhu về khối lượng lớn dầu thô từ Brazil.

“Quy định mới của IMO về nhiên liệu hàng hải với hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn đang làm tăng sự quan tâm đến dầu thô hàm lượng muối thấp. Do đó, trong những năm tới, trên các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ có nhu cầu lớn về dầu thô hàm lượng muối thấp. Đây là một tin tốt đối với Brazil. Dầu thô của chúng tôi được đánh giá cao trên thị trường quốc tế".
Thảo luận