Người đứng đầu WHO kêu gọi các nước "đừng giả bộ" rằng dịch đã kết thúc

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo không nên vội vàng dỡ bỏ các hạn chế đối với coronavirus. Theo ông, các quốc gia đang tìm cách phục hồi nền kinh tế của họ không nên "giả bộ" rằng mối đe dọa từ COVID-19 đã qua đi, tờ The Hill đưa tin.
Sputnik

Loại bỏ các hạn chế chống coronavirus

Một số quốc gia đang tìm cách dỡ bỏ các hạn chế chống lại sự lây lan của coronavirus nhằm phục hồi nền kinh tế, nhưng họ không nên "giả bộ" rằng mối đe dọa của COVID-19 đã biến mất. Cảnh báo này được đưa ra bởi người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, tờ báo The Hill viết.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga vượt quá một triệu
“Càng có nhiều quốc gia kiểm soát được vi rút, họ càng có thể cởi mở hơn. Mở cửa mà không có sự kiểm soát chắc chắn là một thảm họa. Không quốc gia nào có thể giả bộ rằng  đại dịch đã kết thúc.", - người đứng đầu WHO cho biết.

Những nhóm dân dễ bị tổn thương do coronavirus

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nhóm dân dễ bị tổn thương, bao gồm cả người già, những người có bệnh lý tiềm ẩn và những người lao động chủ chốt, những người mà theo lời ông đang giúp hệ thống y tế giảm bớt gánh nặng và làm công việc của mình là cứu mạng sống.

Ông Gebreyesus nói: “Nếu các quốc gia nghiêm túc về việc mở cửa, họ phải nghiêm túc về việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và cứu mạng sống - Sự cân bằng như vậy có vẻ là không thể, nhưng không phải vậy. Điều này có thể đạt được và đang đạt được. "

Theo Đại học Johns Hopkins, hơn 25 triệu người đã nhiễm COVID-19 và 848 nghìn người trên toàn thế giới đã tử vong.

Đọc thêm:

Thảo luận