Su-27 Nga lại bay kèm máy bay Mỹ trên Biển Đen

MATXCƠVA (Sputnik) - Một tiêm kích Su-27 của Nga bay kèm một máy bay tuần tra Mỹ trên Biển Đen, và không cho phép nó vi phạm biên giới quốc gia Nga, theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin.
Sputnik

Máy bay gần biên giới Nga

Theo ghi nhận, sau khi máy bay quân sự Mỹ quay đầu khỏi biên giới Liên bang Nga, tiêm kích Nga trở về căn cứ an toàn.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang LB Nga nói về hoạt động tích cực của máy bay trinh sát trên Biển Đen
"Hệ thống kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập ở biển Đen đã phát hiện mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Liên bang Nga ... một tiêm kích Su-27 của lực lượng không quân Quân khu phía Nam được điều lên không trung. Phi công Nga xác định mục tiêu trên không là máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ và bay kèm nó qua Biển Đen", - thông báo viết.

Vi phạm biên giới Liên bang Nga

"Máy bay trinh sát Mỹ không được phép xâm phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga", - bản thông báo nói thêm.

Đọc thêm:

Thảo luận