Nghị sĩ Mỹ đề xuất loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO

Moskva (Sputnik) - Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ và thành viên Hạ viện Tulsi Gabbard kêu gọi trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO vì xung đột ở Nagorno-Karabakh, thông điệp được đăng trên Twitter của Ủy ban Quốc gia của Mỹ về Armenia (ANCA) cho biết.
Sputnik

Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nagorno-Karabakh

"Trong nghị quyết mới lên án các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân đội Mỹ, Tulsi Gabbard kêu gọi Ankara ra khỏi NATO", - tuyên bố cho biết.

Cũng cần lưu ý rằng sự hỗ trợ Azerbaijan trong cuộc xung đột Karabakh, do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, mâu thuẫn với quan điểm của NATO. Ngoài ra, tác giả thông điệp tuyên bố về sự tham gia của các chiến binh Ankara ở Nagorno-Karabakh, cũng như sự tham gia của các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ trong hoạt động tại khu vực tác chiến.

Armenia kêu gọi EU và NATO gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ

Lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Trước đó, các nguồn tin trong phe đối lập Syria tiết lộ với Sputnik về kế hoạch chuyển nhóm lính đánh thuê của Ankara tới Azerbaijan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bác bỏ việc đưa các chiến binh từ Syria đến Nagorno-Karabakh, đồng thời cáo buộc Nga, Mỹ và Pháp hỗ trợ quân sự cho Armenia.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã nói về việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng những kẻ khủng bố ở Karabakh. Ngoài ra, theo Cơ quan Tình báo Nga, những kẻ cực đoan thực sự đang bị lôi kéo vào khu vực xung đột. Theo người đứng đầu Cơ quan, ông Sergei Naryshkin, chúng ta đang nói về hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lính đánh thuê.

Đến lượt mình, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nói rằng Baku không thu hút các chiến binh đến Karabakh, đồng thời nhấn mạnh rằng không có ai cung cấp được bằng chứng về sự tham gia của lính đánh thuê trong cuộc chiến.

Đọc thêm:

Thảo luận