Mỹ sẵn sàng đàm phán ngay với Nga về vũ khí hạt nhân

WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Washington rất biết ơn Moskva vì mong muốn đạt được tiến bộ trong chủ đề vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đưa ra hình thức cuối cùng cho thỏa thuận với Nga về vũ khí hạt nhân.
Sputnik
"Chúng tôi biết ơn Liên bang Nga vì đã sẵn sàng đạt được tiến bộ về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Mỹ sẵn sàng họp ngay lập tức để đưa ra hình thức cuối cùng cho thỏa thuận. Chúng tôi hy vọng Nga sẽ cử các nhà ngoại giao của mình làm điều tương tự", - quan chức Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus cho biết.
Nga chưa nhận được hồi đáp chính thức của Hoa Kỳ về gia hạn START-3

Vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân vẫn bỏ ngỏ

Trước đó, Mỹ cho rằng Nga đồng ý đóng băng kho vũ khí hạt nhân và gia hạn START-3 có thời hạn, Moskva bác bỏ điều này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Washington gia hạn START-3 thêm một năm mà không có điều kiện tiên quyết, nhưng tuần trước Nhà Trắng tuyên bố họ không muốn thảo luận về đề xuất này.

Thảo luận