Chuyên gia: Trump sẽ không thừa nhận thất bại cho đến khi tính đến lá phiếu cuối cùng

BẮC KINH (Sputnik) - Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump sẽ không thừa nhận thất bại cho đến khi lá phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống được tính, theo ý kiến của Shen Yi, giáo sư tại Đại học Fudan.
Sputnik

Tại Hoa Kỳ, bầu cử tổng thống đang diễn ra, Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ tranh cử chức nguyên thủ quốc gia.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trong cái nhìn của người gốc Việt ở Mỹ
"Kết quả bầu cử khó có thể xuất hiện nhanh như vậy. Trump sẽ không thừa nhận thất bại cho đến khi kiểm xong lá phiếu cuối cùng", - chuyên gia này nhận định với Sputnik.

Theo lời giáo sư, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Biden dẫn đầu, cơ sở bầu cử của Trump rất vững chắc.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp kết thúc ở Hoa Kỳ

Andrei Korobkov, giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học bang Tennessee nói với Sputnik về những điều bất ngờ trong quá trình kiểm phiếu.

"Nếu đánh giá kết quả của cuộc bầu cử năm 2016, thì chúng khác với các cuộc thăm dò dư luận. Ngoài ra, cử tri của Trump ủng hộ ông rất vững chắc", - Shen Yi nói.
Trump tuyên bố tin tưởng vào chiến thắng trong ngày bầu cử

Theo chuyên gia này, bất kỳ thông báo chiến thắng nào trước khi công bố kết quả chính thức đều có thể dẫn đến bạo loạn.

"Nếu tình hình xung quanh cuộc bầu cử thực sự bất lợi cho Trump, ông ấy, rất có thể, có thể tuyên bố mình là người chiến thắng trước, điều này sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp trong nước. Tất nhiên, không ai muốn sự việc diễn biến như vậy", - chuyên gia nói.

Như ông Korobkov cho biết, hiện tại không bên nào sẵn sàng công nhận chiến thắng của đối thủ.

Thảo luận