Đan Mạch bắt đầu phát miễn phí cây giống để trồng

MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Copenhagen sẵn sàng phát miễn phí cây giống cho người dân tự trồng với điều kiện là họ phải chăm sóc chúng, EuroPulse đưa tin.
Sputnik

Đây là một phần của chương trình mới nhằm phủ xanh thành phố.

Cây giống thuộc những loài cây đặc trưng của Đan Mạch có thể trồng ở những nơi công cộng: ví dụ như trong sân nhà và thậm chí trong khu đất riêng, nhưng phải đảm bảo khoảng cách không quá 10 mét kể từ không gian công cộng, sao cho ít nhất từ đó có thể thấy được phần ngọn cây.

EU quyết định "xanh hóa" nền kinh tế châu Âu

Đối tượng tham gia dự án có thể là các cư dân, công ty và chủ sở hữu nhà trong thành phố.

Dự kiến nhờ chương trình này trong thành phố sẽ có thêm hơn một nghìn cây trồng mới. Một chương trình tương tự vậy đã được thực hiện ở ngoại ô Copenhagen vào năm 2016-2018.

Khi đó họ đã trồng được hơn 1,5 nghìn cây.

Thảo luận