Bộ Quốc phòng Nga cho biết về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Karabakh

MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã đến Nagorno-Karabakh, việc chuyển vận quân được thực hiện bằng máy bay Il-76 từ Ulyanovsk, Bộ Quốc phòng cho biết.
Sputnik

Trước đó, các nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan đã thông qua tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn ở Karabakh.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, hai bên ngừng chiến sự từ ngày 10 tháng 11, Azerbaijan và Armenia sẽ dừng lại ở vị trí họ đang chiếm đóng, đồng thời phải trao đổi tù nhân.

Nga đánh giá về sự cần thiết phải đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Karabakh

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga cũng sẽ được triển khai ở Karabakh.

Theo Bộ Quốc phòng cho biết, 1.970 quân nhân, 90 xe bọc thép chuyển quân và 380 đơn vị thiết bị, phương tiện khác đã được triển khai ở Karabakh.

Nòng cốt của lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ là các phân đội của lữ đoàn bộ binh cơ giới biệt phái số 15 thuộc Quân khu miền Trung của Nga.

Thảo luận