NYT đưa tin về việc tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda ở Tehran

MOSKVA (Sputnik) - Một trong những thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda* Abdullah Ahmed Abdullah, liên quan đến các cuộc tấn công đại sứ quán Mỹ ở châu Phi năm 1998, đã bị các đặc vụ Israel ở Tehran tiêu diệt ba tháng trước, theo New York Times, dẫn lời đại diện cơ quan phản gián.
Sputnik

Abdullah Ahmed Abdullah được cho là đã bị bắn chết trên đường phố ở Tehran vào ngày 7 tháng 8 bởi hai người đàn ông  đi xe mô tô, nhân kỷ niệm vụ đánh bom tại các đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya. Ông ta bị giết cùng với con gái Miriam, góa phụ của con trai trùm khủng bố Osama bin Laden.

Ngoại trưởng Iran gọi lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh đại dịch là khủng bố

Theo các nguồn tin, cuộc tấn công do các sĩ quan tình báo Israel thực hiện theo sáng kiến ​​của Mỹ. Khi vụ nổ súng được biết đến, các phương tiện truyền thông Iran đã đưa tin về vụ ám sát giáo sư lịch sử người Lebanon Habib Daoud và con gái 27 tuổi của ông.

Tờ báo lưu ý rằng cái chết của Abdullah Ahmed Abdullah vẫn chưa được xác nhận chính thức. Al-Qaeda không báo cáo về cái chết của bất kỳ thủ lĩnh nào, chính quyền Iran cũng  không thông báo về vụ  tiêu diệt và không quốc gia nào khác nhận trách nhiệm.

Iran phủ nhận dữ liệu về chiến binh al-Qaeda * trên lãnh thổ của mình

"Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzadeh kiên quyết từ chối sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào của nhóm này ở Iran và khuyến cáo giới truyền thông Mỹ không làm theo các kịch bản Hollywood của chính quyền Mỹ và chính quyền Zionist", - như tuyên bố của Bộ này cho biết .
Thảo luận