Thổ Nhĩ Kỳ coi việc mặc cả với Mỹ liên quan đến việc mua S-400 là không thể chấp nhận được

MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ coi việc thương lượng chính trị với Hoa Kỳ liên quan đến việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là không thể chấp nhận được, các tổ hợp được mua để bảo vệ đất nước, phát ngôn viên của đảng cầm quyền Omer Celik cho biết hôm thứ Hai.
Sputnik

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Hoa Kỳ

Trước đó, cố vấn của người đứng đầu Đảng đối lập chính, đảng Nhân dân Cộng hòa, ông Unal Cevikez, nói rằng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không triển khai S-400 vì lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, và chủ đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cả đảng cầm quyền và phe đối lập nếu phe này lên nắm quyền.

Ông Erdogan đáp trả tuyên bố của Mỹ về các cuộc thử nghiệm S-400
"Ông Chevikez nhượng bộ lãnh đạo Mỹ để hủy hợp đồng mua S-400 mà chúng tôi đã mua để bảo vệ an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. An ninh của đất nước chúng tôi và sự bảo vệ của tổ quốc không phải là chủ đề của thương mại. Không thể chấp nhận bất kỳ cuộc thương lượng chính trị nào về vấn đề này", - ông Celik viết trên Twitter.

Cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga, nguyên nhân gây ra khủng hoảng trong quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, đã bắt đầu được giao cho Ankara vào giữa tháng 7 năm 2019. Washington yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận và mua hệ thống Patriot của Mỹ, đe dọa trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán các máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt theo CAATSA (luật "Chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt"). Ankara từ chối nhượng bộ và tiếp tục đàm phán mua lô S-400 bổ sung.

Đọc thêm:

Thảo luận