Châu Âu được thanh lọc do đại dịch coronavirus

MOSKVA (Sputnik) - So với mùa xuân năm 2019, không khí ở nhiều thành phố châu Âu nay trở nên trong lành hơn rất nhiều. Nguyen nhân là do đại dịch coronavirus khiến phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với việc di chuyển và một số hoạt động kinh tế nhất định. Hãng Associated Press đưa tin dẫn nguồn số liệu của Cơ quan môi trường Châu Âu.
Sputnik

Thay đổi lớn nhất được ghi nhận ở Milan (Ý) và Madrid (Tây Ban Nha).

Ở Milan khí điôxít nitơ (NO2) và các chất dạng bụi mịn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người giảm 54%, còn ở Madrid tỷ lệ này giảm 47%.

EU quyết định "xanh hóa" nền kinh tế châu Âu

Ở các khu vực đô thị khác của châu Âu, đặc biệt là Tây Đức, Bỉ và Hà Lan, chỉ số này cũng giảm rõ rệt.

Cơ quan môi trường nhấn mạnh rằng đây chỉ là hiệu ứng tạm thời, họ nói thêm rằng không thể đạt được tiêu chuẩn về chất lượng không khí thông qua các biện pháp cách ly chống dịch. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan này, cần tiếp tục áp dụng những thành tựu đổi mới công nghệ để góp phần cải thiện môi trường.

Thảo luận