Hạm đội 7 Hoa Kỳ giải thích việc tàu khu trục vi phạm biên giới Nga

MOSKVA (Sputnik) - Ban chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ thông báo rằng tàu khu trục John McCain đang tiến hành hoạt động đảm bảo tự do hàng hải ở Vịnh Piotr Đại đế.
Sputnik

Sự cố tàu khu trục Mỹ

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng tàu khu trục Mỹ đã đi vào lãnh hải của Nga ở Vịnh Piotr Đại đế 2 km. Sau khi nhận được cảnh báo từ tàu chống ngầm "Đô đốc Vinogradov" thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, tàu Mỹ lập tức đi ra vùng biển trung lập.

Tàu khu trục Mỹ xâm phạm biên giới Nga
"Việc thực hiện hoạt động này để đảm bảo tự do hàng hải, Mỹ cho thấy rằng vùng biển này không phải là lãnh hải của Nga, và Mỹ không đồng ý với tuyên bố của Nga rằng Vịnh Piotr Đại đế là "vịnh lịch sử" theo luật pháp quốc tế", Tư lệnh Hạm đội 7 phụ trách phần Tây Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ Dương cho biết.

Tuyên bố cho biết rằng hệ thống, theo đó Vịnh Piotr Đại đế là một phần lãnh hải của Nga, được chính quyền Liên Xô tuyên bố vào năm 1984.

Thảo luận