Máy bay MiG-29 gặp nạn khi cất cánh từ tàu sân bay ở Ấn Độ

NEW DELHI (Sputnik) - Một máy bay huấn luyện MiG-29K của Hải quân Ấn Độ đã bị rơi trên Biển Ả Rập hôm thứ Tư, khiến một phi công mất tích, báo Times of India đưa tin, dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân nước này.
Sputnik

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 26/11 theo giờ Hà Nội.

Máy bay bị rơi khi cất cánh từ tàu sân bay Vikramaditya. Một phi công đã được tìm thấy, hiện đang tìm kiếm phi công thứ hai.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Nga

Hải quân Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc nói trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải quân Ấn Độ được trang bị 36 máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga sản xuất, hoạt động trên tàu sân bay Vikramaditya (được hoán cải từ tàu tuần dương “Đô đốc Gorshkov” của Liên Xô cũ). 65 chiếc MiG-29 khác được biên chế cho Lực lượng Không quân Ấn Độ.

Thảo luận