Al-Alam: Nhà khoa học Iran bị giết bằng vũ khí điều khiển từ vệ tinh

Tehran (Sputnik) - Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị giết bằng vũ khí được điều khiển từ không gian, kênh truyền hình Al-Alam đưa tin.
Sputnik
Nguồn tin của kênh này cho biết: “Các vũ khí được điều khiển từ vệ tinh sử dụng trong vụ giết người do Israel sản xuất”.

Vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh

Nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh đã thiệt mạng trong một vụ ám sát ở tỉnh Tehran vào ngày 27/11, ông bị thương nặng và chết trong bệnh viện.

Nga lên án vụ sát hại nhà vật lý hạt nhân Iran

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận rằng nhà khoa học phụ trách tổ chức nghiên cứu và đổi mới tại cơ quan quân sự này. Chủ tịch quốc hội nước cộng hòa, Mohammad-Bager Ghalibaf, nói rõ rằng người quá cố cũng từng giữ chức phó lãnh đạo bộ quốc phòng nước này.

Theo hãng thông tấn Fars, ông đã bị bắn từ khoảng cách 150 mét bằng một vũ khí được điều khiển từ xa trong một chiếc ô tô Nissan. Ngoài Fakhrizadeh và các vệ sĩ của ông, tại hiện trường vụ ám sát không còn có ai khác.

Tehran cũng khẳng định không có hung thủ tại hiện trường vụ án, tuy nhiên, theo nhà chức trách Iran, đã xác định được kẻ lên kế hoạch cho vụ ám sát.

Đọc thêm:

Thảo luận