Nhật Bản định cho phép du khách tham dự Thế vận hội Tokyo mà không cần tiêm phòng bắt buộc

MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Nhật Bản dự định cho phép người nước ngoài tham dự Thế vận hội Tokyo mà không cần tiêm phòng hoặc kiểm dịch coronavirus bắt buộc, với điều kiện du khách phải nộp xét nghiệm COVID-19 âm tính và tải xuống một ứng dụng theo dõi, Reuters dẫn nguồn tin từ Nikkei Business Daily cho hay.
Sputnik

Ngoài ra, còn được biết rằng Nhật Bản sẽ không hạn chế khách du lịch sử dụng hệ thống giao thông công cộng.

Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra, nhưng liệu có khán giả hay không?

Các biện pháp phòng ngừa

Theo các hạn chế hiện hành được áp dụng ở Nhật Bản để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, khách du lịch phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi đến và sử dụng ứng dụng để theo dõi các mối tiếp xúc với người xung quanh.

Ban tổ chức Thế vận hội 2020, sự kiện vốn bị hoãn một năm do đại dịch, đã bán gần 1 triệu vé cho người nước ngoài. Tại Nhật Bản đã bán 4,5 triệu vé cho người xem.

Đọc thêm:

Thảo luận