Ở Na Uy, những người vi phạm kiểm dịch phải đối mặt với án tù

Hôm thứ Tư, 2 tháng 12, tòa án ở Oslo đã kết án 24 ngày tù đối với một thư ký trung tâm y tế 20 tuổi, người đã vi phạm pháp luật 21 lần khi chọn trở lại làm việc thay vì tự cô lập mình sau một số chuyến đi nước ngoài, Le Monde đưa tin.
Sputnik

Đất nước Scandinavia nhỏ bé với dân số 5,4 triệu người này nằm trong số các quốc gia châu Âu đối phó tốt nhất với đại dịch coronavirus, nơi chỉ có 35 nghìn trường hợp nhiễm và 334 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ đầu đại dịch.  Vào mùa xuân,  chế độ cách ly mười ngày đã được áp dụng đối với những người đến từ các quốc gia nằm trong  vùng đỏ về số lượng người nhiễm bệnh, tờ báo nhắc lại.

Phạt nặng

Những quốc gia này bao gồm Vương quốc Anh, nơi cô gái đến thăm ba lần để gặp bạn trai. Mỗi lần như vậy cô phải ở nhà một tuần rưỡi rồi mới quay lại làm việc. Như ấn phẩm nhấn mạnh, cư dân Oslo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm việc trong một trung tâm y tế, nơi cô duy trì liên lạc chặt chẽ với ít nhất 153 bệnh nhân, những người mà cô đã làm xét nghiệm máu và những người đã làm điện tâm đồ, trong khoảng thời gian cô được cho là bị cách ly.

Loại coronavirus mới được phát hiện ở Na Uy

Theo Le Monde, bị cáo thừa nhận sự thật trước tòa, nhưng khai rằng cô không biết về các quy định. Tuyên bố này, tuy nhiên, đã bị phản đối bởi công tố viên, người kể lại rằng "hồi tháng 3, chính cô ấy đã yêu cầu bệnh nhân không đến phòng khám bác sĩ nếu họ ở nước ngoài".

Vào ngày 28 tháng 4 năm nay, một người đàn ông 22 tuổi ở Na Uy đã bị kết án 18 ngày tù giam - lần này là án treo - vì đã rời nhà 4 lần trong thời gian cách ly sau khi ở lại Thụy Điển, theo tờ báo. Vào giữa tháng 11, vị linh mục  cũng bị phạt 20.000 kron (1.900 euro) vì đã gặp gỡ một số thành viên trong giáo đoàn của mình một ngày sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Thảo luận