Dự đoán về cuộc chiến dấn thân của Đức cho «Dòng chảy phương Bắc -2»

MOSKVA (Sputnik) - Giám đốc Viện Nghiên cứu chính trị Sergey Markov nói rằng Đức sẽ "chiến đấu hết sức mình" cho «Dòng chảy phương Bắc -2», bất chấp các hành động của Mỹ. Lời của ông được hãng tin RT trích dẫn.
Sputnik

Chuyên gia nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống dẫn khí đốt trên thực tế là nhằm vào CHLB Đức.

Ông giải thích rằng giữa các tập đoàn của Mỹ và Đức đang có sự cạnh tranh gay gắt để giành giật thị trường thế giới.

Nghị sĩ Đức dự báo nước Đức sẽ tối tăm nếu từ bỏ “Dòng chảy phương Bắc 2”

“Việc tiếp cận nguồn khí đốt giá rẻ và ổn định của Nga cho phép các công ty Đức (chính những công ty này là cốt lõi của hoạt động kinh doanh toàn châu Âu) làm cho sản phẩm của họ trở nên cạnh tranh hơn, cũng có nghĩa là có khả năng chiếm lĩnh thị trường”, - ông Markov nói.

Việc thi công đường ống dẫn khí đốt đã tạm dừng từ một năm trước sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Ở Nga tuyên bố rằng họ có thể tự mình hoàn thành đường ống và khởi động vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Hiện tại, Washington đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới, mở rộng đáng kể cơ sở áp đặt trừng phạt đối với các đối tượng hợp tác với dự án này. Về phần mình, Đức cũng đã nghĩ ra cách để giúp các công ty của họ tránh đòn trừng phạt nói trên.

Đọc thêm:

Thảo luận