Tổng thống Argentina tuyên bố sẽ là người đầu tiên trong nước tiêm vắc xin "Sputnik V"

BUENOS AIRES (Sputnik) - Tổng thống Argentina Alberto Fernandez nói với các phóng viên rằng ông dự định là người đầu tiên trong nước tiêm vắc xin chống COVID-19 của Nga, ông không nghi ngờ gì về chất lượng của thuốc.
Sputnik

Hợp đồng cung cấp vắc xin

Trước đó, ông Alberto Fernandez cho biết Argentina và Nga đã ký hợp đồng cung cấp vắc xin Sputnik V, sẽ cho phép 10 triệu người được chủng ngừa vào tháng 1-2 năm 2021. 

Không có bất kỳ nghi ngờ nào

“Ở Argentina, nhiều người nghi ngờ khả năng của khoa học Nga. Nhưng để xóa bỏ mọi nghi ngờ, tôi sẽ là người đầu tiên tiêm vắc xin khi nó đến đây, vì tôi không nghi ngờ gì về chất lượng của vắc-xin. Tôi sẽ tiêm vắc xin trước bất kỳ ai khác, để không ai sợ hãi” - ông nói.
Tiêm vắc xin Sputnik V COVID-19 miễn phí ở Argentina

Cảm ơn Tổng thống Putin

Ông Alberto Fernandez cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hỗ trợ việc mua vắc xin chống coronavirus Sputnik V.

Tổng thống Fernandez nói với các phóng viên: “Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin vì cá nhân ông ấy đã làm mọi việc để biến điều này thành hiện thực.”

Theo ông Fernandez, vắc xin sẽ mang lại bình yên cho đất nước. Trước hết, các bác sĩ, giáo viên, nhân viên thực thi pháp luật và người cao tuổi sẽ được tiêm chủng vắc xin.

Thảo luận