Các nhà khoa học xua tan quan niệm sai lầm phổ biến về coronavirus

MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv đã bác bỏ quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay rằng việc nhiễm coronavirus có thể dẫn đến tình trạng mất thính lực hoàn toàn, trang EurekAlert đăng tin.
Sputnik

Trong đợt bùng phát coronavirus đầu tiên ở Israel, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ tám bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Một nhóm đối chứng gồm những người khỏe mạnh cũng tham gia thử nghiệm. Phân tích ban đầu cho thấy bệnh coronavirus không gây suy giảm thính lực.

Sau đó, các nhà nghiên cứu lặp lại thí nghiệm nhưng tăng thêm số người tham gia, kết quả thu được vẫn như cũ.

Ù tai - Triệu chứng mới khi nhiễm coronavirus
“COVID-19 làm mất khứu giác, vị giác chứ không phải khả năng nghe. Tôi rất vui vì chúng tôi đã bác bỏ được quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay”, - một trong những chuyên gia nhận xét về phát hiện này.

Như các tác giả nghiên cứu giải thích, hiện tượng mất thính lực ở những bệnh nhân bị nhiễm coronavirus chỉ là triệu chứng tạm thời do các đặc điểm của cá nhân bệnh nhân trong quá trình mắc bệnh.

Thảo luận