Iran tuyên bố về cơ hội cuối cùng của châu Âu để duy trì thỏa thuận hạt nhân

TEHRAN (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết châu Âu còn cơ hội cuối cùng để duy trì thỏa thuận hạt nhân.
Sputnik

Hôm thứ Hai đã diễn ra hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng Ngoại giao của các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân (Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc), trong đó các bên tỏ ý sẵn sàng ủng hộ việc Mỹ có thể quay lại thỏa thuận.

"Trong cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước còn lại trong Kế hoạch Hành động toàn diện chung, tôi nhấn mạnh rằng Bộ ba châu Âu (Anh, Pháp và Đức)/Liên minh châu Âu còn cơ hội cuối cùng để duy trì JCPOA",  - ông Zarif viết trên Twitter.

Theo ông, các số liệu buôn bán thương mại cho thấy châu Âu đã vi phạm các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân và phải chịu trách nhiệm về "thiệt hại không thể khắc phục được mà người dân Iran phải hứng chịu".

Ông Rouhani: Iran sẵn sàng trở lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân

Vấn đề hạt nhân Iran

Iran và “bộ sáu” nước đàm phán quốc tế vào tháng 7 năm 2015 đã đạt được thỏa thuận lịch sử để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran đã tồn tại từ lâu. Thỏa thuận ở định dạng ban đầu không kéo dài được ba năm: vào tháng 5 năm 2018, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và khôi phục các lệnh trừng phạt cứng rắn chống Tehran.

Thảo luận