Lần đầu sử dụng vũ khí mới: Báo chí tiết lộ kế hoạch thử nghiệm «Okhotnik»

MATXCƠVA (Sputnik) – Lần đầu sử dụng tên lửa trên UAV tấn công hạng nặng «Okhotnik» («Thợ săn») của Nga được dự kiến trong khuôn khổ chuyến bay thử nghiệm vào năm 2021, như Sputnik đưa tin dẫn nguồn trong ngành chế tạo máy bay.
Sputnik

Kế hoạch thử nghiệm máy bay không người lái «Okhotnik»

«Các vụ phóng tên lửa đầu tiên từ UAV «Okhotnik» dự kiến thực hiện vào nửa cuối năm 2021. Chuyện ở đây nói về việc phóng tên lửa «không đối không» trong thân máy bay, vốn trước đây từng được thử nghiệm trên Su-57. Đã dự trù phóng tên lửa theo cách như vậy vào các mục tiêu thực tế trên không», - nguồn tin của hãng thông tấn cho biết.

Theo lời ông, trước đó cần tiến hành các cuộc thử nghiệm ném tên lửa xuống mục tiêu phía dưới, tiếp sau thử nghiệm với tên lửa «không đối không».

Nga bắt đầu thử nghiệm máy bay không người lái Okhotnik

Nguồn tin giải thích rằng «Okhotnik» sẽ trở thành «cỗ máy đa năng đầy đủ để sử dụng nó trong phiên bản máy bay chiến đấu đánh chặn tầm xa không người lái».

Chuyến xuất phát đầu tiên của «Okhotnik»

Chuyến bay đầu tiên của «Okhotnik» diễn ra hồi đầu tháng 8 năm nay. Mẫu UAV này cần trở thành máy bay không người lái hạng nặng đầu tiên trong Lực lượng vũ trang Nga có chức năng tấn công. Nó được chế tạo bằng vật liệu và lớp phủ đặc biệt giúp «tàng hình» hiệu quả trước các phương tiện radar dò tìm của đối phương.

Thảo luận