Phát hiện hộp sôcôla "Hoàng gia" hơn 120 năm tuổi ở Australia

Thư viện Quốc gia Australia mua được một chiếc hộp đựng đồ đạc của nhà thơ nổi tiếng nước này Andrew Barton Banjo Paterson.
Sputnik

Tuy nhiên, ngoài các bản thảo và tài liệu, trong đó còn có một gói quà đựng kẹo sôcôla hơn 120 năm, dịch vụ báo chí của thư viện cho biết.

Phát hiện đặc tính chữa bệnh của sô cô la

Những chiếc kẹo 120 tuổi

“Món quà lưu niệm do Nữ hoàng Victoria đặt mua vào năm 1900 và được gửi đến Nam Phi để tặng những người lính trong Chiến tranh Boer”,  - thông cáo viết.

Hộp kẹo được bảo quản trong điều kiện xứng đáng với tuổi của nó – trên những viên kẹo vẫn còn bao bì cũ và lớp giấy bạc.

Theo các chuyên gia, hiện nay có lẽ đây là một trong những loại sôcôla được bảo quản tốt nhất từ thế kỷ trước. Không rõ chính xác làm thế nào mà nhà thơ có được mòn quà ngọt ngào này. Người ta đoán rằng nhà thơ đã mua chúng từ một trong những người lính khi ông ta làm phóng viên quân sự ở Châu Phi.

Thảo luận