Canada sẽ xét xử cặp vợ chồng tiêm vắc xin ngừa coronavirus chen hàng

MOSKVA (Sputnik) - Đôi vợ chồng từ bang British Columbia (Canada) chủ ý bay đến vùng lãnh thổ Yukon của Canada để được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa coronavirus sẽ bị đưa ra xét xử. Kênh truyền hình Global News TV đã đưa tin này.
Sputnik

Rod Baker và vợ ông, Ekaterina Baker, đã cố tình chen hàng tiêm vắc xin Moderna sớm hơn thời điểm họ sẽ được tiêm ở Vancouver.

Hai vợ chồng giả làm nhân viên hỗ trợ xã hội để được ưu tiên tiêm vắc xin. Tuy nhiên, họ lại không tuân thủ yêu cầu cách ly hai tuần đối với những người tới vùng lãnh thổ này.

Ở Mỹ đề xuất ưu tiên tiêm vắc xin cho người da đen

“Tôi bị đe dọa bởi ý nghĩ rằng có ai đó sẵn sàng gây nguy hiểm cho cuộc sống của đồng bào họ,” - người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ cộng đồng của Yukon, ông John Streicker cho biết.

Theo kênh truyền hình này, cư dân của các vùng hẻo lánh ở Yukon được ưu tiên tiêm vắc xin, vì họ thuộc diện dễ bị nhiễm coronavirus hơn do ở xa các bệnh viện và thiếu nguồn lực cần thiết để chống lại sự lây nhiễm.

Đối tượng vi phạm đã bị phạt tiền và sẽ phải hầu tòa vào ngày 4 tháng 5. Họ có thể phải đối mặt với mức án tù 6 tháng.

Thảo luận