Nhật Bản phát hiện 5 trường hợp nhiễm chủng coronavirus «Anh»

TOKYO (Sputnik) - Bộ Y tế Nhật Bản thông báo phát hiện một dòng coronavirus «Anh» ở 5 công dân sống tại Tokyo và tỉnh Saitama lân cận, như «Nikkei» đưa tin.
Sputnik

Cụ thể, xác định hiện diện chủng virus mới ở ba người đến từ Saitama, họ là đồng nghiệp hoặc từng đến thăm công ty, nơi trước đó phát hiện có một người bị nhiễm chủng «Anh». Như tờ báo lưu ý, Bộ Y tế Nhật Bản không loại trừ khả năng hình thành ổ lây nhiễm đầu tiên của chủng virus mới tại đất nước này.

Phát hiện coronavirus chủng mới ở thú cưng ở Nhật Bản

Tổng cộng, cho đến thời điểm này ở Nhật Bản xác nhận  64 trường hợp nhiễm một dòng coronavirus mới.

Tình hình các ca bệnh ở Nhật Bản

Tính cả 712 trường hợp bị nhiễm coronavirus trên tàu du lịch «Diamond Princess» đã được cách ly gần Yokohama của Nhật Bản hồi tháng Hai năm ngoái, tổng số trường hợp mắc bệnh ở Nhật Bản là 388 015. Có 5.701 bệnh nhân nhiễm coronavirus đã tử vong. 974 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch. 326.251 người đã hồi phục.

Thảo luận