Cư dân thành phố Ý bị cấm... mắc COVID

Các nhà chức trách của thành phố Oniferi, nằm trên đảo Sardinia của Ý, đã ban hành một sắc lệnh cấm người dân địa phương mắc bệnh do coronavirus gây ra. Quyết định này được đưa ra bởi Thị trưởng Stefania Piras, hãng thông tấn ANSA cho hay.
Sputnik
“Nghiêm cấm công dân bị ốm, yêu cầu được điều trị và nhận thuốc men, và bị nhiễm COViD-19”, - nghị định nêu rõ.

Không có đủ bác sĩ

Như hãng tin lưu ý, lý do đưa đến quyết định của thị trưởng là vì thị trấn thực sự không có bác sĩ và nỗ lực tìm kiếm một chuyên gia mới cho vị trí này hiện vẫn chưa mang lại kết quả.

Lần đầu tiên ở châu Âu, một bệnh nhân Ý từng mắc COVID-19 được ghép phổi
“Chúng tôi bây giờ thậm chí không có bác sĩ thay thế, và chúng tôi cũng không thể liên hệ với một bác sĩ từ một quốc gia láng giềng sẵn sàng giúp, vì họ hiện đã quá tải”, - bà Piras nói.

Theo bà, vấn đề cấp bách hiện nay là không có bác sĩ đa khoa, điều này không chỉ ảnh hưởng đến Oniferi mà còn ảnh hưởng đến các xã khác trên đảo như Sarule, Olzai, Nule và Benetutti.

Thảo luận