Vì sao ông Hun Sen cuối cùng lại không tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc?

Hôm thứ Tư, Campuchia đã khởi động chiến dịch chủng ngừa bằng vắc-xin của Trung Quốc. Trung Quốc đã gửi 600.000 liều vắc xin Sinopharm tới Campuchia, và các con trai của Thủ tướng Hun Sen là những người đầu tiên nhận được loại vắc xin này.
Sputnik

Đất nước Đông Nam Á với dân số khoảng 16 triệu người này đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh: tại Campuchia, chỉ có 478 ca nhiễm bệnh được ghi nhận và không có trường hợp tử vong nào.

Vì sao ông Hun Sen cuối cùng lại không tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc?

Hun Sen hứa sẽ tiêm liều vắc-xin Sinopharm đầu tiên của Trung Quốc, nhưng sau đó nói rõ rằng tuổi của ông quá lớn để tiêm phòng. Các con trai của ông, cũng như các bộ trưởng tư pháp và môi trường, là những người đầu tiên được tiêm vắc-xin.

Vaccine Trung Quốc tạo miễn dịch chống COVID-19 như thế nào?
“Tôi cảm thấy tự tin hơn rằng mình được bảo vệ khỏi COVID”, - Hun Manet, con trai cả của thủ tướng cho biết tại Bệnh viện Calmette ở Phnom Penh.

Các bác sĩ khuyên Hun Manet, Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, không nên ăn hải sản hoặc uống rượu sau khi tiêm phòng, ông chia sẻ điều này với các phóng viên, đồng thời kêu gọi họ đi tiêm phòng.

Trung Quốc cung cấp vắc xin cho Campuchia

Lô hàng 600.000 liều vắc xin đầu tiên của Trung Quốc đã đến Phnom Penh vào Chủ nhật bằng máy bay đặc biệt, hầu hết số vắc xin này dành cho nhân viên y tế và quân đội.

Vì sao ông Hun Sen cuối cùng lại không tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc?

Một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Á, Campuchia là đồng minh quan trọng của Trung Quốc trong những năm gần đây. Bắc Kinh cho biết họ sẽ gửi 1 triệu liều vắc-xin Sinopharm tới Campuchia, cho phép đủ tiêm chủng cho 500.000 người.

Thảo luận