Chuyên gia cho biết Mỹ và Canada sẽ đối đầu với Trung Quốc như thế nào?

MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Canada sẽ phối hợp hành động chống lại Trung Quốc. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính trị và Nhân đạo Quốc tế Vladimir Bruter nêu quan điểm về việc, cuộc đối đầu này có thể diễn ra theo hướng nào.
Sputnik

Nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và Canada có ý định đối đầu với Trung Quốc bằng các hành động phối hợp.

Đối đầu với Trung Quốc: Chính sách chung của Hoa Kỳ và Canada là gì?

Theo ông, trong cuộc gặp ảo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai bên đã thảo luận về các cách tiếp cận chung đối với các thách thức toàn cầu.

Trung Quốc tuyên bố: Không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ
“Điều này bao gồm việc phối hợp các phương pháp tiếp cận của chúng tôi để cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn các giá trị của chúng tôi”, - Biden nói.

Trên sóng đài Sputnik, Vladimir Bruter, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính trị và Nhân đạo Quốc tế đã nêu quan điểm của ông về việc những gì thực sự ẩn sau những kế hoạch trên.

"Quyết định này không có gì mới, bởi vì Hoa Kỳ không đồng ý cho bất kỳ ai kết bạn với Trung Quốc. Washington sẽ hù dọa nước này. Câu hỏi đặt ra là những hành động gì thực sự sẽ theo sau. Biden muốn Trung Quốc cảm thấy tương đối dễ thở, quá trình xích gần giữa Nga và Trung Quốc phải được ngăn chặn bằng bất cứ giá nào. Và nếu quá trình xích gần này tiếp tục, đây sẽ là thất bại quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì thế trong mọi sáng kiến đối ngoại của mình Hoa Kỳ sẽ cố gắng chia rẽ Trung Quốc và Nga”, - ông Vladimir Bruter nhận định.
Thảo luận