Ba Bộ trưởng đương nhiệm trong Chính phủ Thái Lan bị kết án tù

BANGKOK (Sputnik) - Ba bộ trưởng đương nhiệm của chính phủ Thái Lan đã bị kết án tù dài hạn về tội khủng bố, kích động nổi dậy và nỗ lực thực hiện bạo loạn để thay đổi chính quyền, họ đã lãnh đạo các cuộc biểu tình và bạo loạn lớn trên đường phố, đưa tới cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 ở nước này.
Sputnik

Các bị cáo lĩnh án từ 2 đến 11 năm tù

14 người, trong đó có cựu Phó Thủ tướng phụ trách An ninh Quốc gia Thái Lan Suthep Thaugsuban, ba bộ trưởng đương nhiệm trong chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-Ocha và một số nghị sĩ đương nhiệm đã bị Tòa án Hình sự Thái Lan kết án hôm thứ Tư với các mức án tù từ 2 đến 11 năm, tùy thuộc vào vai trò lãnh đạo của họ trong Ủy ban Nhân dân Cải cách Dân chủ (NCDR) tự xưng, cơ cấu đã đứng ra tổ chức biểu tình phản đối và bạo loạn ở Bangkok và các thành phố khác trong giai đoạn các năm 2013-2014, kêu gọi lật đổ chính phủ được bầu theo hình thức dân chủ của nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, Yingluck Shinawatra. 12 người khác nhận án treo, Thaugsuban cho biết trên trang của mình.

Ba Bộ trưởng đương nhiệm trong Chính phủ Thái Lan bị kết án tù
Thảo luận