Phát hiện những trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus "chung thân"

Các bác sĩ ở Mỹ đã phát hiện ra những trường hợp đầu tiên bị nhiễm coronavirus "chung thân". Thông tin được đăng tải trên trang medRxiv.
Sputnik

Các chuyên gia tại Đại học Nam California ghi nhận được dấu vết của virus này vẫn còn lưu lại trong cơ thể của một số bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu trong sáu tháng. Họ giải thích rằng những người bị suy giảm khả năng miễn dịch rất dễ mắc bệnh.

Các chuyên gia lưu ý rằng sự hiện diện lâu dài của coronavirus trong cơ thể tạo cho chúng có thêm cơ hội đột biến và miễn nhiễm với kháng thể.

Chuyên gia giải thích sự khác biệt giữa tái nhiễm coronavirus với trường hợp tái phát bệnh

Họ lưu ý rằng do khả năng miễn dịch yếu, những bệnh nhân như vậy có thể bị nhiễm bệnh nhiều lần, và không thể bình phục trong thời gian dài.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sự bùng phát của căn bệnh coronavirus chủng mới COVID-19 là tình trạng đại dịch.

Theo WHO, cho đến nay đã có hơn 113 triệu người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới, hơn 2,5 triệu người tử vong. Các quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất là Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh; Nga đứng thứ 5 trong danh sách này.

Thảo luận