Hàng nghìn ki lô treo trên cáp. Trực thăng Mi-26 chở tiêm kích Su-27

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 của Quân khu phía Tây đã thực hiện việc chuyên chở tiêm kích Su-27. Căn cứ clip video được kênh truyền hình Zvezda TV công bố, trước khi vận chuyển, máy bay đã được tháo bộ phận điều khiển cánh, nón mũi và phần đuôi.
Sputnik

Vận chuyển máy bay chiến đấu

Quân đội cho biết thêm, vận chuyển máy bay chiến đấu là một phần trong chương trình đào tạo phi hành đoàn trực thăng vận tải quân sự hạng nặng.

"Hulk của Nga" bị quá tải khủng khiếp khi kéo Mi-26

Cần lưu ý rằng trọng lượng rỗng của Su-27 là 16 tấn. Nếu tháo phần cánh, nón mũi và đuôi thì trọng lượng tất nhiên sẽ ít hơn. Tuy nhiên, sức chở tối đa của Mi-26 là 20 tấn.

Tốc độ bay tối đa của trực thăng là 270 km / h, tầm bay 800 km.

Cơn ác mộng kinh khủng nhất của NATO

Hồi tháng 3, tạp chí The National Interest của Mỹ viết rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-27 của Nga là "cơn ác mộng kinh khủng nhất của NATO."

“Trong năm 2020, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu Su-27 của họ để đánh chặn và theo dõi các máy bay nước ngoài tiếp cận không phận Nga”, - ấn phẩm viết.
Thảo luận