Buôn lậu ngang nhiên từ Syria sang Iraq
«Đang liên tục có các thông báo về chuyện hàng ngày đều diễn ra cảnh các đoàn xe Mỹ vận chuyển dầu mỏ và ngũ cốc từ Syria sang Iraq. Theo thông tin nhận được, chỉ tính từ đầu tháng đến ngày 23 tháng 3 đã có 300 xe bồn chở nhiên liệu và hơn 200 xe tải chở ngũ cốc vượt qua biên giới Syria-Iraq. Hoá ra là, trong khi người dân Syria khổ sở vì thiếu trầm trọng các sản phẩm cơ bản, kể cả bánh mì và xăng, thì các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Syria theo dòng buôn lậu bị tuồn ra khỏi Trans-Euphrates do Hoa Kỳ kiểm soát, song song với động thái bóp nghẹt nền kinh tế của đất nước do kết quả lệnh trừng phạt đơn phương, mà thực chất là hình thức trừng phạt tập thể», - ông Vershinin nói.
Phải chăng không có sơ đồ thay thế
Đồng thời, như ông Vershinin tuyên bố, bây giờ, chỉ ba tháng rưỡi cho đến khi hết hiệu lực của nghị quyết 2533 Liên Hợp Quốc về cơ chế viện trợ nhân đạo xuyên biên giới, đã bắt đầu những cuộc thảo luận ráo riết về chuyện dường như không có phương án nào thay thế cho sơ đồ như vậy. «Đáng chú ý là nếu chuyện nói về lịch trình lưu thông bất hợp pháp xuyên biên giới, thì vấn đề này không được nêu ra, còn khi nói về việc cung cấp viện trợ nhân đạo, lại cần phải có nghị quyết đặc biệt của Hội đồng Bảo an”.
Đọc thêm: Mỹ điều chuyển 200 binh sĩ từ Iraq đến vùng đông bắc Syria
Bộ Ngoại giao Nga: Những đoàn xe Mỹ hàng ngày chở dầu và ngũ cốc từ Syria sang Iraq
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy