Đại dịch COVID-19

WHO bị cáo buộc làm sai lệch thông tin sau khi công bố báo cáo về COVID-19

MOSKVA (Sputnik) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích báo cáo của WHO về nguồn gốc của coronavirus trên Twitter và cáo buộc các tác giả của nó ủng hộ "chiến dịch làm sai lệch thông tin" của Trung Quốc.
Sputnik
“Đây là lý do tại sao tôi khuyến nghị Hoa Kỳ rời khỏi WHO”, - ông nói thêm.

Theo ý kiến nhà ngoại giao, nguồn gốc COVID-19 nhiều khả năng là Viện nghiên cứu virus học ở Vũ Hán. Pompeo cũng phỏng đoán rằng người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đang hợp tác với Chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, có vẻ như để giúp nhà lãnh đạo Trung Quốc che giấu sự thật về sự lây lan của virus.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra được bằng chứng nào về "sự thông đồng" giữa Gebreyesus và Tập Cận Bình.

Giám đốc WHO kêu gọi điều tra khả năng rò rỉ COVID-19 từ phòng thí nghiệm

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết báo cáo của WHO không làm rõ nguồn gốc của COVID-19.

"Các chuyên gia của chúng tôi lo ngại rằng không có thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào cho bất kỳ giả thuyết nào. Chúng tôi đã không tiến gần hơn hoặc có nhiều hiểu biết hơn so với cách đây từ sáu đến chín tháng về nguồn gốc đó. Cũng không đưa ra được những chỉ dẫn hay khuyến nghị về việc chúng ta nên làm thế nào để ngăn chặn điều này trong tương lai, trong khi đó là điều cần thiết", - bà Psaki nói.

Ngoài ra, bà còn cáo buộc Trung Quốc không minh bạch về nguyên nhân phát sinh virus.

Báo cáo của WHO

WHO hôm thứ Ba đã công bố báo cáo phiên bản đầy đủ của nhóm chuyên gia quốc tế do tổ chức này cử đến Vũ Hán để xác định nguồn gốc của coronavirus, trong đó họ gọi khả năng rò rỉ COVID-19 từ phòng thí nghiệm là “cực kỳ khó xảy ra". Người đứng đầu tổ chức này cũng lưu ý rằng các chuyên gia không tìm ra nguồn gốc của virus và kêu gọi tiếp tục việc tìm kiếm nó. Tuy nhiên, báo cáo đưa ra nhận định rằng coronavirus có thể được truyền sang người từ dơi thông qua một động vật khác.

Thảo luận