Kẻ lạ mặt lao xe vào trạm gác gần Điện Capitol

Washington (Sputnik) - Một chiếc xe không xác định đã lao vào trạm gác gần Quốc hội Hoa Kỳ, khiến hai sĩ quan bị thương, nguồn tin cảnh sát cho biết.
Sputnik

Sau đó được biết rằng nghi phạm trong vụ việc này đã bị bắt giữ.

Ít nhất một người bị bắn ở bên ngoài Điện Capitol

Điện Capitol Mỹ đóng cửa do "nguy cơ đe dọa từ bên ngoài"

Bị cáo trong vụ tấn công Điện Capitol từng phục vụ trong đội chuyên cơ đưa đón Tổng thống Mỹ

Trước đó, có tin biết rằng Điện Capitol của Mỹ đã bị phong tỏa do nguy cơ đe dọa an ninh bên ngoài, một quan chức Quốc hội cho biết.

Ông ta viết trên Twitter rằng cảnh sát Capitol đã gửi tin nhắn nói về nguy cơ này cho các nhân viên.

"Do có nguy cơ đe dọa an ninh bên ngoài đối với tất cả các tòa nhà tổ hợp Điện Capitol Hoa Kỳ, lối vào và lối ra hiện đang bị đóng. Các vị có thể di chuyển xung quanh tòa nhà, nhưng hãy tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào. Nếu đang ở bên ngoài, hãy cố gắng ẩn nấp", - thông báo cho biết.
Thảo luận