Người đứng đầu Ủy ban châu Âu không có chỗ ngồi trong cuộc họp với Erdogan

MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đã không được bố trí ghế ngồi trong cuộc đàm phán với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tờ Washington Post cho hay.
Sputnik

Cuộc gặp của Erdogan với von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel diễn ra hôm qua tại Ankara. Đoạn phim được công bố trên mạng cho thấy người đứng đầu EC không được bố trí chỗ ngồi trong phòng họp, vì chỉ có hai chiếc ghế, ông Michel đã chiếm một ghế.

Sự cố vô tình hay hành động cố ý?

Kết quả là von der Leyen phải ngồi trên ghế sofa đối diện với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, trong khi theo nghi thức ngoại giao thì ông này thuộc cấp bậc thấp hơn.

Erdogan nhìn thấy tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu

Ngoài ra, theo thông lệ, trong các cuộc đàm phán như vậy, chỗ ngồi này thường dành cho người phiên dịch và những người khác tham gia cuộc họp, tờ báo lưu ý.

Thành viên Nghị viện Châu Âu, nghị sĩ Sophie in 't Veld tin rằng vụ việc không xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Tại cuộc hội đàm của người đứng đầu các tổ chức châu Âu với Erdogan, các bên đã thảo luận về sự phát triển hợp tác kinh tế cũng như vấn đề người tị nạn.

Thảo luận