Đại dịch COVID-19

Tại sao Ấn Độ không đối phó hiệu quả với đợt COVID-19 thứ hai?

Ấn Độ đang trong giai đoạn bùng phát COVID-19 thứ hai, với sự gia tăng các ca nhiễm sau một thời gian tạm lắng.
Sputnik

Số ca mắc mới hàng ngày giảm từ 97 000 vào tháng 9 năm 2020 xuống còn khoảng 10 000 ca mỗi ngày vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, số ca tăng mạnh trở lại, vượt mốc 100 nghìn mỗi ngày và hiện là 200 nghìn.

Tại sao Ấn Độ không đối phó hiệu quả với đợt COVID-19 thứ hai?

Một số bang, chẳng hạn như Maharashtra, đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và tự cách li vào cuối tuần. Các dịch vụ y tế và nhà hỏa táng quá tải, hệ thống xét nghiệm COVID thiếu hụt và thời gian chờ đợi kết quả ngày càng lâu.

Vắc xin chống COVID-19 của Nga được đưa đến Ấn Độ để thử nghiệm

Đợt COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ

Khi đó, Ấn Độ đã không thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào để ngăn chặn vi rút, chẳng hạn như không áp dụng chế độ đeo khẩu trang và găng tay, nhưng quốc gia này là một trong những nơi đầu tiên ngăn chặn hiệu quả lây lan coronavirus.

Hầu hết các trường hợp mắc vi rút và tử vong (81%) hiện được ghi nhận ở 10 trong số 28 bang, bao gồm Punjab và Maharashtra. Năm bang (Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Uttar Pradesh và Kerala) chiếm hơn 70% các trường hợp nhiễm bệnh.

Tại sao Ấn Độ không đối phó hiệu quả với đợt COVID-19 thứ hai?

Các chuyên gia y tế địa phương tin sự lây nhiễm đã di chuyển từ các thành phố lớn về đến nông thôn. Trong đợt thứ hai, cư dân khu ổ chuột bị ảnh hưởng nhiều nhất, cho thấy điều kiện mất vệ sinh và mật độ dân số cao đang góp phần làm lây lan dịch bệnh.

Thảo luận