Tổng thống Indonesia công bố về vụ tàu ngầm Nanggala

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố tàu ngầm Nanggala bị mất tích cách đây vài ngày đã chìm ở biển Bali và ông ngỏ lời chia buồn với gia đình các thủy thủ tử nạn, theo tin đưa của hãng Reuters.
Sputnik
«Quân đội và hải quân đã thay đổi quy chế tình trạng của tàu ngầm KRI Nanggala 402 từ «mất liên lạc» thành «bị chìm». Toàn thể nhân dân Indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là với gia đình các thủy thủ tàu ngầm», - ông Widodo nói trong cuộc phỏng vấn của nhà báo. 
Tàu ngầm mất tích ở Indonesia hết dưỡng khí cho thủy thủ đoàn

Trước đó chỉ huy trưởng của hạm đội Indonesia, Đô đốc Yudo Margono thông báo rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy trên mặt nước các chi tiết của thiết bị bảo dưỡng ống phóng ngư lôi, một lon chất bôi trơn dành cho kính tiềm vọng, các mảnh vỡ từ bọt biển chịu lửa. những tấm thảm cầu nguyện của người Hồi giáo và mảnh vỏ ngoài của hệ thống làm mát. Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể hay là mảnh đồng phục của các thủy thủ tàu ngầm.

Tìm kiếm tàu ​​ngầm Indonesia

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia đã mất liên lạc trong một cuộc tập trận gần Bali. Có ít nhất 53 người trên tàu. Indonesia đã yêu cầu Singapore và Australia giúp đỡ tìm kiếm tàu. Tờ Daily Star dẫn lời Tư lệnh Lực lượng vũ trang nước này, Hadi Tjahjanto, đưa tin rằng tàu ngầm có thể ở độ sâu 700 mét. Được biết, gần nơi tàu ngầm của Hải quân Indonesia có mặt trước khi mất tích đã phát hiện có một vết dầu loang. Nga, Mỹ, FRG, Pháp, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc đã đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tàu ngầm mất tích này.

Đọc thêm:

Thảo luận